ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NHÌN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XÃ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai bài viết của Dương Xuân Lương trả lời phần nhắn tin của CTS Huỳnh văn Mười

 

Kính quí Đồng Đạo, 

Chúng tôi vừa đọc được hai bài của huynh Dương Xuân Lương: "Làm Rõ Vài Điều..." và "Hồi Đáp Tin Nhắn BTS Hương Đạo Florida" trên trang blog của Khối Nhơn Sanh phản hồi tin nhắn của CTS Huỳnh Văn Mười (xem phần nhắn tin này tại đường dẫn: http://huongdaoflorida.com/nhantin.html) 

Cảm ơn huynh Lương đã có bài viết trả lời dù hơi trễ(hơn 20 ngày) và không đúng vào trọng tâm của câu hỏi. Huynh cho rằng chúng tôi đăng "thiếu nguyên một email gốc" (đồng đạo có thể đọc nội dung của cái gọi là email gốc ở bên dưới). Thực ra, chúng tôi không nhận được email nào có nội dung như thế! Nếu quả thực huynh có gởi, xin chụp hình bản email gốc đó (như  chúng tôi đã chụp email của huynh và của PTS Tiến) để chúng tôi đăng lên Diễn Đàn.  

Nay chúng tôi cho đăng lại hai bài này, được copy nguyên văn từ trang blog nói trên, để rộng đường dư luận.

 Ban Biên Tập

 

 LÀM RÕ VÀI ĐIU...

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

LÀM RÕ NỘI DUNG TIN NHẮN.

“Nho tông chuyển thế: danh chánh ngôn thuận”.

 

Kính Hội Thánh Em Hương Đạo Florida (Hoa Kỳ).

Blog Khối Nhơn Sanh (http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/) có nhận được tin nhắn đề ngày 04.10.2014 của quí vị.

Trong tin nhắn có mấy điều không rõ có liên quan đến bản thân Tôi nên xin làm rõ như sau:

1/- Chủ biên Blog Khối Nhơn Sanh.

KNS gồm nhiều cá nhân theo chánh giáo chơn truyền (lấy văn bản Hội Thánh ban hành làm gốc) tự nguyện kết hợp nhau thành tập thể để lo việc phục hồi cơ đạo. KNS hiện có 03 việc căn bản:

a/- Trình chánh rằng ĐĐTKPĐ (gốc) đang bị các chi phái quốc doanh triệt tiêu (Chi phái HĐCQ lập năm 1997 là ác hiểm hơn hết).

b/- Nguyên nhân là do Bản Án Cao Đài ngày 20-07-1978 rồi đến quyết nghị ngày 13-12-1978 của chính quyền. Từ đó Hội Thánh phải ký ĐL 01 1979 với mục đích: bảo vệ sự yên nguy của mấy triệu tín đồ, bảo vệ tiền đồ của Đạo và dân tộc. ĐL 01 đã làm tốt nhiệm vụ trong hoàn cảnh bị chìm tàu giữa biển. KNS xác định Bản Án, Quyết Nghị là thủ phạm mà Hội Thánh và ĐL 01 là nạn nhân.

c/- Muốn phục hồi cơ đạo phải có Đại Hội Nhơn Sanh để toàn đạo công cử nhân sự tôn giáo cầm giềng mối đạo.

KNS có sự phân công để công việc trôi chảy. KNS có lập blog nhưng không có phân công ai là chủ biên blog cả.

 

2/- Quí vị viết: Được biết, Khối Nhơn Sanh do huynh chủ xướng đang vận động đồng đạo trong và ngoài nước nhìn nhận Đạo lịnh 01!

a/- Chủ xướng Khối Nhơn Sanh.

KNS không có ai là chủ xướng mà hành đạo theo nguyên tắc tập thể thảo luận và quyết định. Sau đó phân công cá nhân (hay tập thể nhỏ hơn) tự giác, tự nguyện thi hành. Bất cứ ai cũng có quyền gia nhập sau khi đồng ý quan điểm, lập trường KNS và có đầy đủ quyền rời khỏi KNS một cách rõ ràng, (nếu thân thiện được thì rất tốt).

b/- Vận động.

KNS không bao giờ chủ trương vận động bất cứ ai nhìn nhận ĐL 01/1979. Bởi vì KNS tin rằng: Việc gì đúng không cần vận động nó vẫn đúng. Mà chỉ có cái đúng mới tồn tại được với thời gian. Cho nên mới có những người dám hy sinh bảo vệ cái đúng.

Do vậy KNS chủ trương trình bày, thảo luận, tranh luận để đồng đạo hiểu đúng pháp lý và hoàn cảnh ĐL 01 ra đời. Nghĩa là KNS muốn hiệp đồng với những đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền để cùng nhau tiến đến sự thật qua văn bản rõ ràng. KNS đề nghị đồng đạo nhìn thẳng vào những văn bản có giá trị pháp lý trong đạo, không chấp nhận những văn bản thiếu pháp lý, vô thừa nhận hay tin đồn.

Nó cũng giống như cùng một câu chuyện của Thúy Kiều mà có người lên án Thúy Kiều làm gái lầu xanh.

...Đàn ông chớ kể Phan, Trần,

Đàn bà chớ kể Thúy Kiều, Thúy Vân...

Có người lên án cái xã hội đã sản sinh ra thằng bán tơ và đám tham quan ô lại... để đẩy một gia đình lương thiện vào bi kịch:

...Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...

KNS đứng về phía những người lên án cái xã hội bất nhân, nhìn Thúy Kiều là nạn nhân.

 

3/- ... do có email nêu trên được ký tên là PTS Trần Quốc Tiến...

PTS Trần Quốc Tiến và Dương Xuân Lương là 02 người, cùng là thành viên KNS.... Những vấn đề hiền Quốc Tiến nêu lên thuộc về trách nhiệm của người nêu lên trả lời...

 

4/- Câu hỏi của quí vị:  "Theo các vị thì Thông Tri 01 ngày 16/01/Kỷ Mùi (12/2/1979) và Đạo Lịnh 01 ngày 4/02/Kỷ Mùi (1/3/1979) là do Hội Thánh tự nguyện soạn thảo văn bản từ nội dung đến hình thức và tự nguyện ký tên để toàn đạo thi hành hay do chánh quyền cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ truy ép, đe doạ, khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức khiến cho Hội Thánh buộc lòng phải ký tên vào những văn bản này?"

Chúng tôi thành thật cảm ơn quí vị đã có câu hỏi.

Câu hỏi nầy nằm trong ngân hàng câu hỏi của KNS nên chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ trong vài ngày tới đây trên blog KNS tại đường link: (http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/).

Thành thật cảm ơn quí vị.

Kính thư.

Việt Nam ngày 01-09 nhuận- Giáp Ngọ.

(24-10-2014)

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.

 

HI ĐÁP TIN NHN BTS HƯƠNG ĐO FLORIDA.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

HỒI ĐÁP TIN NHẮN.

Quí vị công bố thiếu nguyên một email gốc”.

 

Kính Hội Thánh Em Hương Đạo Florida (Hoa Kỳ).

Blog Khối Nhơn Sanh (http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/) có nhận được tin nhắn đề ngày 04.10.2014 của quí vị. Do công việc đa đoan nên đến nay mới hồi đáp...

Trước hết xin thành thật cảm ơn quí vị đã đăng một số bài viết của cá nhân tôi và của tập thể Khối Nhơn Sanh trong thời gian vừa qua. Theo Tôi biết quí vị là người theo chánh giáo chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn lập ra năm 1926 tại Việt Nam; chúng tôi cũng vậy nên rất buồn khi phải viết thư nầy.

Kính quí vị.

Dù có khác nhau về quan điểm nầy nọ nhưng chúng tôi hiểu quí vị và chúng tôi đều có chung một ước muốn: phục hồi cơ đạo.

Nhận thấy cùng theo chánh giáo chơn truyền nhưng cách hiểu về Đạo Lịnh 01/1979 có khác nhau. Do vậy chúng tôi muốn thảo luận để tìm cách rút ngắn khoản cách và đi đến cái nhìn chung.

Tôi có gởi thư cho Em Sinh Cẩm Minh nhờ đăng lần một quí vị không hồi đáp. Tôi nhắc lại lần hai quí vị hồi đáp... (nội dung có trong tin nhắn xin miễn nhắc lại).

Liền đó Tôi có gởi một email

nguyên văn như sau:

Cảm ơn anh MƯời và Bàn Trị Sự Hương Đạo Florida.

Việc đạo thỉ lấy sự minh bạch làm đầu.

Như vậy Lương đề nghị quí vị Bàn Trị Sự nên sửa nội qui lại.

 Cụ thể là tại điều 01 và 04.

(TRONG 15 NGÀY QUÍ VỊ KHÔNG SỬA NỘI QUI  LƯƠNG SẼ PHÂN TÍCH CÔNG KHAI KHÔNG VỊ TÌNH RIÊNG ĐƯỢC)

Điều 1: Nội dung của bài viết không đi ngược lại Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo luật, Đạo Nghị Định và   những văn kiện mang tính pháp quy của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh đúng Chánh pháp (trước năm 1975).

Điều 4: Mục tiêu của Diễn Đàn nhằm cổ vũ việc duy trì và bảo tồn nền Chánh pháp cũng như công cuộc phục nguyên một Hội Thánh đúng Chơn truyền của Đức Chí Tôn. Nên Diễn Đàn đón nhận tất cả các tác giả, không phân biệt đến từ Cơ quan Đạo hoặc Tập thể Đạo nào, miễn là cùng đồng thuận với mục tiêu trên.

BỞI VÌ QUÍ BÀN TRỊ SỰ KHÔNG LÀM ĐÚNG NỘI QUI CỦA CHÍNH QUÍ VỊ ĐỀ RA.

KÍNH THƯ.

Tiếc rằng quí vị không công bố email nầy.

Nghĩa là Tôi nhấn mạnh việc quí Hội Thánh Em Hương Đạo Florida cư xữ không đúng nội qui đã công bố nơi trang web chớ không nói đến điều gì khác.

Quí vị đã đăng nhiều bài viết của cá nhân tôi và tập thể Khối Nhơn Sanh theo đúng nội qui quí vị công bố. Giữa chừng quí vị thay đổi. Nó giống như ban đầu quí vị công bố chơi bóng đá chúng tôi đến tham gia nữa chừng quí vị để bóng chạm tay rồi bảo chơi bóng chuyền...

Trong nội dung Email quí vị không công bố trên đây Tôi không nài cầu đăng bài mà nêu ra yêu cầu quí vị sửa đổi nội qui sao cho phù hợp với kiểu mới: ... không phù hợp với quan điểm và lập trường của Bàn Trị Sự HĐ Florida.... THÌ KHÔNG ĐĂNG BÀI.

Tôi muốn quí vị phải hành xử đúng với TƯ CÁCH HỘI THÁNH EM: PHẢI LÀM ĐÚNG VỚI NỘI QUI CÔNG BỐ mà không hề bàn đến nội dung nào khác.

Kính thư.

Việt Nam ngày 01-09 nhuận- Giáp Ngọ.

(24-10-2014)

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.

 

 

THƯ GIÃN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634