ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NHÌN

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XÃ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTS: Chúng tôi vừa nhận được bài viết này của tác giả Hương Xuân. Sự việc xảy ra đã lâu, tuy nhiên, để tôn trọng tác giả, chúng tôi cho đăng lại toàn văn và một số hình ảnh do tác giả gởi đến.

 

DƯ ÂM ĐÊM AN NINH TÂY XẢY RA SỰ CỐ CƯỚP CHÙA

HƯƠNG XUÂN

      

nh quí Chức Sắc Thiên Phong, Hiệp Thiên,Cửu Trùng, Bàn Trị Sự Hội Thánh Em, cùng Đồng Đạo Nam Nữ Bảo Thủ Chơn Truyền trong và ngoài nước.

       Theo sự việc của Thánh Thất An Ninh Tây đã được chấn chỉnh là nhờ công sức của Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền các nơi về ủng hộ trên tinh thần hiệp đồng chư môn đệ đã có mặt đông đủ như Trảng Bàng, Củ Chi, Tây Ninh, Trường Lưu, Tiền Giang, Vĩnh Long…

        Vào đêm 17/09/Quí Tỵ qua cú điện thoại của Hiền Huynh Chánh Trị Sự Lê Minh Châu tại Thánh Thất An Ninh Tây đã gọi điện thoại lúc 19h30 cùng ngày báo cho các Đồng Đạo là đêm nay HĐCQ sẽ đến cướp Thánh Thất vào giờ tý(tức 0h). Với tinh thần Bảo Thủ Chơn Truyền, Nhơn Sanh các nơi đã hối hả về Thánh Thất An Ninh Tây để hổ trợ ngay vào đêm 17/09/Quí Tỵ. HĐCQ không thực hiện được kế hoạch và đã bị bại lộ tại Ban Đại Diện tỉnh Long An đã đình thủ không tiến hành đến Thánh Thất làm cho Nhơn Sanh tại đó phải thức trắng cả đêm. Qua sáng hôm sau 18/09/Quí Tỵ hiền Tỷ Thông Sự Nguyễn Thị Thúy Liễu cùng Nhơn Sanh đại diện các nơi lên đường đến các cơ quan báo chí lên tiếng và yêu cầu có biện pháp ngăn chặn sự việc cướp Thánh Thất của HĐCQ tại các cơ quan báo chí như: Báo Thanh Niên, Báo Phụ Nữ, Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Báo Chí lên tiếng giải quyết sự việc cụ thể cho Đồng Đạo ở Thánh Thất An Ninh Tây nói riêng và các địa phương khác nói chung được tự do tín ngưỡng. Làm xong nhiệm vụ tường trình sự việc ở Thánh Thất An Ninh Tây đã xong, Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền rời khỏi các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục xuống địa bàn Gò Công nơi xảy ra sự việc cướp Thánh Thất Long Bình do HĐCQ chủ mưu. Nhơn Sanh có mặt tại nhà Hiền Huynh Chánh Trị Sự Hai Thành lúc 14h cùng ngày và có yêu cầu nhân chứng bị hại là Hiền Huynh nhạc sĩ Nguyễn Văn Em( Tư Em) đã bị HĐCQ đánh đổ máu gây thương tích tại Thánh Thất Long Bình (Gò Công) là có sự thật hoàn toàn. Có sự góp mặt của Chánh Trị Sự Trần Ngọc Sương (Năm Sương), Hiền Huynh Tư Em đã tường trình sự việc đánh người đổ máu của HĐCQ tại Thánh Thất Long Bình cho Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền tại nhà Hiền Huynh Hai Thành cùng nghe và Nhơn Sanh có mời Hiền Huynh Tư Em cùng họp tác lên các cơ quan báo chí nói lên sự công bình. Và sự đàn áp dã mang của HĐCQ nhưng Hiền Huynh từ chối là không có thời gian đi lại vì quá bận việc nhà. Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền chúng tội không vu khống vì đã là Tín Đồ Cao Đài Chính Thống thì phải ăn thật, nói thật, làm thật và luôn luôn tôn trọng sự thật, có mới nói và nói phải có chứng cứ và hình ảnh đính kèm. Còn những kẻ vô Đạo không tin có Trời, Đất thì lương tâm họ xuất phát từ Kim Quan Sứ vì:”Làm người rõ thấu lý sâu” có mới nói nêú không hiểu rõ lý lẽ thì không phải Tín Đồ Đạo Cao Đài.



NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

 

     Dưới đây là vài hình ảnh đồng đạo đến báo Thanh Niên nhờ can thiệp.

Hình ảnh Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền tại Thánh Thất Long Bình, Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang bị trọng thương

 

Hình ảnh những Chức Việc và Tín Hữu Đạo Cao Đài Bảo Vệ Chơn Truyền Chánh Pháp bị Chánh Quyền địa phương họp tác với bọn giả Đạo bàn môn HĐCQ (Hội Thánh Trá Hình Toà Thánh Tây Ninh) tấn công đánh đập tàn sát người Đạo tại Thánh Thất Long Bình, Châu Đạo Gò Công (Đông), tỉnh Tiền Giang vào lúclúc 8g30 sáng ngày 26 – 05 Quý Tỵ (dl 03 – 07 – 2013)

Hình ảnh sau đây:

Chúng dùng gậy , ba trắc , roi điện ,đá ,tấn công những tín đồ trung kiên gìn giữ thánh thất .

 Hiền Huynh PTS nguyễn Văn EM bị chọi đá lủng đầu máu chảy dầm dề. 

         Và hai đoạn video clip nói chuyện với nhạc sĩ Tư Em, TT Long Bình, người bị HĐCQ và côn đồ đánh trọng thương. Tưởng cũng nên nhắc lại là qua sự việc gây thương tích cho PTS Tư Em, những người bênh vực cho hành động phi đạo đức và côn đồ này cho rằng PTS Tư Em đã dùng đá ném vào đám đông, không may viên đá trúng cổng Thánh Thất và dội ngược lại và gây thương tích cho ông chớ không ai đánh cả. Sao những người này coi thường người đọc đến thế. Xin hỏi, viên đá này chắc có chứa không khí bên trong, như trái banh, nên sức dội của nó quá mạnh nên gây thương tích cho ông đến như thế ?! :

 

 

THƯ GIÃN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634